Cáo phó và Tiểu sử Thầy MÁTTHÊU NGUYỄN HỮU CẦU, C.Ss.R

Thứ Hai, 05-06-2017 | 11:45:06

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

RIP

CÁO PHÓ

   Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

THẦY MÁTTHÊU NGUYỄN HỮU CẦU, C.Ss.R.


Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1924

tại Thế Lại, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.       

Khấn Dòng ngày 08 tháng 09 năm 1947.

Khấn Trọn Đời ngày 08 tháng 09 năm 1953.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 11g45, Chúa Nhật, 04 tháng 06 năm 2017

tại bệnh viện 115 (Sài Gòn),

hưởng thọ 93 tuổi với 70 năm làm tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh lễ nhập quan cử hành lúc 07 giờ, Thứ Hai, ngày 05 tháng 06 năm 2017,

tại nhà khách của Tu viện Sài Gòn.

Thánh lễ an táng cử hành lúc 6 giờ, thứ 4 ngày 07 tháng 06 năm 2017,

tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3.

Sau đó, hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

       Xin hiệp thông cầu nguyện cho thầy Mátthêu Nguyễn Hữu Cầu, C.Ss.R.


TIỂU SỬ

THẦY MÁTTHÊU NGUYỄN HỮU CẦU, C.Ss.R.

(Thầy Lê-ô)

 — *** —

 THẦY MÁTTHÊU NGUYỄN HỮU CẦU, C.Ss.R. (Thầy Lê-ô)

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1924, tại Thế Lại, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.       

Khấn Dòng ngày 08 tháng 09 năm 1947.

Khấn Trọn Đời ngày 08 tháng 09 năm 1953.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 11g45, Chúa Nhật, 04 tháng 06 năm 2017

Hưởng thọ 93 tuổi với 70 năm làm tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Từ năm 1924 đến năm 1944: Sống và học tại Thế Lai, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Ngày 04 tháng 01 năm 1944: Gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Ngày 07 tháng 09 năm 1946: Nhập Tập Viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Hà Nội.

Ngày 08 tháng 09 năm 1947: Khấn lần đầu tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà.

Từ năm 1947 đến năm 1951: Phục vụ tại Đệ tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Từ năm 1951 đến năm 1954: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Ngày 08 tháng 09 năm 1953: Khấn trọn đời tại Dòng Chúa Cứu Thế Huế

Từ năm 1954 đến năm 1958: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt.

Từ năm 1958 đến năm 1960: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu.

Từ năm 1960 đến năm 1962: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang.

Từ năm 1962 đến năm 1970: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Fyan.

Từ năm 1970 đến năm 1978: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức.

Từ năm 1978 đến năm 1996: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn.

Từ năm 1996 đến năm 2004: Phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu.

Từ năm 2004 đến năm 2017: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Vào lúc 11h45, ngày 04 tháng 06 năm 2017, thầy Matthêu Nguyễn Hữu Cầu đã được Chúa gọi về sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 70 năm sống lời khấn Dòng với tư cách tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Suốt những năm tháng hiến thân phục vụ Nhà Dòng và Giáo Hội trong tư thế của một tu sĩ thừa sai, thầy luôn tỏ ra là một tu sĩ tốt lành, gương mẫu, dám đương đầu với mọi nghịch cảnh, luôn sẵn sàng vâng phục Bề Trên khi được sai đi bất cứ nơi đâu.

Thầy đã nhiều lần chia sẻ: “Tôi cảm tạ Chúa vì đã gọi tôi và đã cho tôi được làm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế để theo sát Đức Kitô Cứu Thế, dấn thân phục vụ các linh hồn, nhất là những linh hồn cô thân tất bạt, nghèo khổ, qua đó giúp tôi thăng tiến đời sống tu trì của tôi bằng lời cầu nguyện và làm việc.

Đối với những công việc tầm thường ở mỗi cộng đoàn mà tôi đã được sai đến, đó là công việc của gia đình tôi. Vì vậy tôi làm hết mình theo khả năng với tinh thần trách nhiệm, vì ơn gọi của tôi vào Dòng là để làm việc và cầu nguyện, là một đời sống ẩn dật, tầm thường. Tôi vui thích trong công việc làm hằng ngày. Đó là ơn gọi Chúa chỉ định cho tôi.

Mặc dù tôi không rao giảng, không cử hành các bí tích nhưng tôi nghĩ khi tôi làm các việc lặt vặt trong nhà, phục vụ người khác, hay trong lúc nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, trong những việc làm tầm thường nhất cũng là việc tông đồ phù hợp với Tin Mừng.”

Hôm nay, thầy được Chúa gọi về sau khi đã hoàn tất hành trình trần thế trong niềm tin vào Đức Kitô Phục và sau khi trải qua cuộc đời hiến dâng làm tu sĩ trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng ta cùng với thầy hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho thầy được mau hưởng nhan thánh Chúa. Xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, của Thánh Giêrađô và các Thánh trong Dòng, ban thưởng vinh quang Nước Trời cho thầy.

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm