Chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà đợt II

Chúa Nhật, 05-01-2020 | 20:00:51

Sài Gòn 04/01/2020: Trong tâm tình hiệp thông và chia sẻ, DCCT Sài Gòn gửi đến anh chị em có hoàn cảnh khó khăn và các thương binh món quà nhỏ nhân dịp đầu năm dương lịch 2020.

Vào lúc 8 giờ ngày 04/01/2020 tại sân nhà Hiệp nhất Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, quý cha DCCT đã có buổi khám bệnh, phát thuốc, biếu quà và dọn bữa ăn cho hơn hai trăm quý ông thương binh VNCH.

Bầu khí cũng tỏa lan một hơi âm tình thương, với sự đón tiếp nhẹ nhàng và tận tình của anh chị em tình nguyện viên. Quý ông thương binh đến từ khắp nơi trong thành phố và từ các tỉnh lân cận, với thân mình thương tật, đi đứng khó khăn. Anh chị em phục vụ đã tiếp đãi và dìu dắt cẩn thận, có các y, bác sĩ khám bệnh và phát thuốc để chữa trị nỗi đau phần xác. Quý ông cũng nhận được phần quà theo chương trình và bữa cơm chia sẻ thân tình, với mong ước phần nào sưởi ấm cõi lòng và vơi đi những vết thương tâm hồn.

Theo quý Cha phụ trách, số TPB-VNCH đươc phục vụ cho đợt khám bệnh và trao quà cho đợt II  là 238 người. Trong đó, số tiền giúp cho TPB-VNCH gồm:

– Số tiền còn lại từ đợt trước (I): 750.371.648 VND

– Số tiền quý ân nhân đóng góp từ tháng 10/2019 đến ngày 03/01/2020 : 401.825.200 VND

Tổng số tiền là : 1.152.196.848 VND

Chương trình đã trao quà, tiền xe và một số viện phí cho đợt II là : 402.150.000 VND

Còn lại: 750.046.848 VND.

Tất cả những nghĩa cử trên đây của nhiều thiện nguyện viên, các y bác sĩ, cùng với những sự trợ giúp của quý ân nhân xa gần như là lời chúc tốt lành trong năm mới đến với các ông TPB-VNCH. Nguyện xin Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót chúc lành và ban muôn hồng ân xuống trên quý vị, và ban cho quý vị một năm mới sức khỏe và bình an.

Nguồn: GXĐMHCG