Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Trở Về Với Chúa Là Cha Nhân Lành

Thứ Tư, 15-11-2017 | 20:02:45

“Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa. Quên bao ơn Cha, trầm kha bể đắm bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thống hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về Cha lành”…(Thánh ca).

Cha đang mòn mỏi đợi chờ những đứa con đi hoang là mỗi người chúng ta trở về, để ngụp lặn trong tình yêu thương, để tắm gội trong ân phúc của sự chữa lành và tha thứ. Trở về với Cha vì Cha đợi chờ – Trở về với Cha để được yêu thương – Trở về với Cha để được phục hồi quyền làm con.

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm