Dòng Chúa Cứu Thế tại Korat Thái Lan mừng Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 26-06-2018 | 17:20:16

Nhóm Korat là một trong bốn nhóm di dân (Khonkaen, Udonthani, Mahasarakham, và Korat) thuộc nước Thailand mà anh em Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

Anh chị em di dân mà chúng con đang phục vụ tại vùng Đông Bắc của Thái Lan (còn gọi là ESAN), hầu hết là giáo dân từ các giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Họ đến từ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa…

Phần đông, họ ở trong lứa tuổi từ 18-40; một số lập gia đình với người Thái và muốn sống lâu dài ở đây. Mục tiêu họ đến vùng ESAN này là để kiếm việc làm nuôi bản thân và gởi tiền về Việt Nam giúp gia đình; một số nhỏ sang đây để học đại học

Các bạn nhóm Korat, thuộc địa phận Korat, có khoảng 40 thành viên, sinh sống tại tỉnh Nakhon Ratchasima. Họ được quy tụ bởi anh Hoàng và bà Wilaiwan (người Thái gốc Việt), em gái Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thare-Nonseng và là bà của cha Phó Giám Tỉnh DCCT Thái Lan. Bà mời cha Giuse Nguyễn Quốc Khải, DCCT đến dâng Lễ tiếng Việt đầu tiên (05/2016) cho Nhóm tại nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Lộ Đức của Giáo Phận. Sơ Năm, dòng Nữ Tử Bác Ái, đã đồng hành với Nhóm ngay từ ban đầu khi Nhóm được thành lập. Chúng con chọn Mẹ Hằng Cứu Giúp làm thánh bổn mạng của Nhóm. Nhóm này có Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật thứ 3 của tháng, lúc 15g.

Sau đây là một vài hình ảnh của nhóm Korat mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Chúa Nhật 24 tháng 6, năm 2018:



TTMV – DCCT
Truyền thông Chúa Cứu Thế VN

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm