Giáo hội Argentina vận động bảo vệ sự sống

Thứ Ba, 03-07-2018 | 20:35:27

BUENOS AIRES – Trong bối cảnh của cuộc tranh luận pháp lý về việc hợp pháp hóa phá thai, HĐGM Argentina đã gửi lời mời đến tất cả mọi người cầu nguyện cho sự sống.

Sự sống của thai nhi phải được bảo vệ


Vào lúc 11 giờ sáng, ngày 8 tháng 7, tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Luján, Đức cha Óscar Vicente Ojea, Giám mục San Isidro, sẽ chủ sự một Thánh lễ đặc biệt. Thông qua một thông báo, các giáo chức mời tất cả các cộng đoàn tham gia và hiệp thông trong thánh lễ để “cầu xin Chúa ân sủng, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Luján, để phục vụ và chăm sóc tất cả sự sống, đặc biệt là sự sống của các trẻ em không được sinh ra”. Chủ đề của ngày được thể hiện bằng lời khẩn cầu “Đức Maria, bình minh của thế giới mới, Mẹ của những người sống, chúng con phó thác cho Mẹ, nguyên nhân của sự sống”.

Ngày 14 tháng 6 năm ngoái, Hạ viện Argentina đã thông qua dự luật phá thai cho phép người phụ nữ quyền được yêu cầu phá thai trong tuần thứ mười bốn của thai kỳ. Sau thời hạn này, việc chấm dứt mang thai chỉ có thể xảy ra trong trường hợp bạo lực tình dục, tính mạng của người mẹ bị đe dọa hoặc thai nhi có những dị tật. Văn bản hiện đang được Thượng viện thảo luận. Trong những ngày gần đây nhiều người đã biểu tình ủng hộ cuộc sống để yêu cầu “một cuộc tranh luận nghiêm túc và đa nguyên, không vội vàng” về dự luật hợp pháp hóa phá thai. Các cánh cửa của tòa nhà thượng nghị sĩ đã được bao phủ bởi nhiều lá cờ của Argentina và các biểu ngữ với các hàng chữ như “Nhận con nuôi là lựa chọn”, “Tất cả sự sống sống đáng giá”, “Việc giết một thế hệ không phải là một giải pháp”.

Các giám mục đánh giá cao sự dấn thân của nhiều giáo dân, những người đã thực hiện các chiến dịch và tham gia huy động thúc đẩy chăm sóc tất cả sự sống. Các ngài nói: “chúng tôi khuyến khích giáo dân kiên trì với sự rõ ràng, vững chắc và niềm đam mê trong nỗ lực của họ”.  

Trong khi đó, chủ đề sự sống cũng là trung tâm của tuần lễ xã hội được giáo phận địa phương và Ủy ban Giám mục về chăm sóc mục vụ xã hội tổ chức trong những ngày gần đây tại Mar del Plata. Trong phần kết luận, thông điệp  viết: “Là người Argentina, mỗi người trong chúng ta dấn thân trong chính vị trí của mình, chúng ta được kêu gọi để củng cố dân chủ như là cách duy nhất để giải quyết nợ với người nghèo và người bị bỏ rơi của đất nước chúng ta”.

Mar del Plata là một cuộc gặp gỡ giữa các giám mục, các chính trị gia, công đoàn, doanh nhân, đại diện của các tổ chức mục vụ và các phong trào xã hội, những người đồng ý về nhu cầu “phân phối một cách công bằng hơn sự giàu có” và «Các quy tắc quy định mới về đạo đức  liên quan đến hệ thống tài chính dưới ánh sáng của tài liệu gần đây Oeconomicae et pecuniariae overestiones», được Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện  công bố vào ngày 17 tháng 5. (L’Osservatore Romano 03-7-2018)

Ngọc Yến(vi.radiovaticana.va)

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết