Thánh lễ Di quan Thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân C.Ss.R

Thứ Năm, 27-07-2017 | 16:07:51

Theo như ước nguyện của nhà thừa sai đã xác tín rằng, ở giữa vùng Truyền Giáo Tây nguyên như là Đất hứa Chúa dành cho mình, Thầy Phêrô Hồ Văn Quân được Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và anh em J’rai tiễn đưa trở về nơi Thầy đã phục vụ để an giấc đợi chờ ngày phục sinh.

Chia sẻ trong Thánh lễ Di quan vào lúc 12 giờ trưa nay (27/07/2017), Cha Antôn Lê Ngọc Thanh gợi lên hình ảnh một cuộc đời luôn ra đi và trở về theo sự hướng dẫn quan phòng của Thiên Chúa. Đó là hành trình ba lần trở về Pleikly với những chọn lựa ngày càng đi vào lời mời gọi tự hiến cho Chúa để phục vụ ơn cứu độ. Lần đầu tiên vào năm 1969, với ngọn lửa nhiệt huyết, Thầy đã hăng hái đáp lại tiếng Chúa mời gọi qua Đức Cha Paul-Léon Seitz, khi cùng với ba anh em khác trong Dòng Chúa Cứu Thế trở thành những nhà thừa sai đầu tiên của Dòng đặt chân đến vùng truyền giáo cho anh em người J’rai, và thầy đã quảng đại phục vụ cộng đoàn Pleikly vào năm 1973 cho đến khi bị trục xuất.

Lần thứ hai vào năm 1989, Thầy trở về với tâm khảm của nhà thừa sai xin vâng theo ý Chúa muốn qua Nhà Dòng. Vâng phục các vị Bề trên, Thầy đã âm thầm phục vụ trong cách thức của người tôi tớ khiêm hạ, không nói nhiều nhưng với nụ cười phục vụ Thầy đến với anh em dân tộc, làm mọi công việc được giao phó trong cộng đoàn, đi bất cứ đâu Nhà Dòng muốn.

Lần thứ ba, vâng phục chính Thiên Chúa. Lần trở về này, giờ đây chỉ còn là thân xác khô héo, nhưng sự chọn lựa của nhà thừa sai lại là lời minh chứng hùng hồn cho một xác tín vào quyền năng của Chúa. Thầy đáp lại chính tiếng gọi của Thiên Chúa để chết đi ở giữa anh em J’rai, chết cho vùng đất mà Thầy tin rằng Chúa an bài muốn Thầy ở đấy.

Cha Antôn xác quyết rằng Thầy đã chấp nhận để cho quyền năng của Thiên Chúa quan phòng thực hiện những gì Ngài muốn trên cuộc đời Thầy.

Vào giữa buổi trưa hôm nay (27/07/2017), chung quanh Thầy Phêrô lúc này là tiếng ca tạ ơn của Nhà Dòng, tiếng hát reo vang của anh em J’rai, tiếng lòng cầu xin của cộng đoàn, tất cả hoà quyện vào hy tế Thầy hiệp dâng cùng với Hội Thánh.

Tạ ơn Chúa đưa Thầy trở về Nhà Chúa trên Quê Trời.



Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết