Chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà

Chúa Nhật, 15-12-2019 | 19:18:52

(Gx. ĐMHCG): Sáng ngày 05/10, từ khoảng 6g00 một số ông Thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà từ những nơi xa đã có mặt tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế. Chương trình bác ái “khám bệnh, phát thuốc và trao quà” được bắt đầu vào lúc 8g00, lúc này các ông thương phế binh đã có mặt khá đông đủ, tập trung tại sân sau Nhà thờ, số lượng hơn 500 ông.

 

Ban tổ chức đã sắp xếp tiếp nhận theo nhóm, các nhóm lớn như ở Sài Gòn có hai khu vực tiếp nhận; Tiền Giang một khu vực; Long An, Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Tây Ninh, Lâm Đồng một khu vực; Đồng Nai một khu vực. Việc phục vụ các ông thương phế binh được thực hiện theo trình tự như lập sổ, khám bệnh, phát thuốc, hỗ trợ trả viện phí cho các ông đã chữa bệnh mà có hoá đơn tại bệnh viện và bảo hiểm y tế. Sau khi khám bệnh, phát thuốc, các ông đã nhận quà từ các ân nhân đã gửi về cho Ban tổ chức, sau đó ăn cơm trưa và trở về. Ban tổ chức cũng hỗ trợ tiền đi lại cho các ông tuỳ theo vùng xa hay gần khi tham gia chương trình.

Để thực hiện chương trình hôm nay, các ân nhân từ khắp nơi trong và ngoài nước đã đóng góp theo nhiều cách khác nhau. Những người phục vụ cho chương trình là nhóm các bác sĩ, dược sĩ thuộc các bệnh viện của Tp. HCM và Tỉnh Đồng Nai. Những thiện nguyện viên từ Caritas Giáo xứ, Nhóm Bảo vệ sự sống, Giới trẻ, nhóm Bữa Cơm Niềm Vui và những thiện nguyện viên khác, là những anh chị em muốn đóng góp công sức của mình cho công việc bác ái mà Giáo xứ, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.

Sau khi chương trình kết thúc, Ban tổ chức đã cho biết Tổng chi và Tổng thu của đợt “khám bệnh, phát thuốc và trao quà” lần này cho cho các ông thương phế binh VNCH như sau. 

A/ Tổng thu: 1.789.251.648 VND

Bao gồm các mục sau:

– Số tiền được bàn giao từ nhiệm kỳ trước: 1.382.954.000 VND

– Số tiền quý ân nhân đóng góp: 406.297.648 VND

B/ Tổng chi cho đợt I: 1.038.880.000 VND

Bao gồm các mục sau:

– Quà và tiền xe hỗ trợ đi lại

– Bảo hiểm y tế

– Một số ông nhận tiền viện phí

Tạ ơn Chúa vì chương trình được thực hiện một cách tốt nhất, nhờ những đóng góp chia sẻ trong tinh thần bác ái Kitô giáo và sự nhiệt tình của cả những anh chị em không cùng tôn giáo, nhưng lại có chung một mối quan tâm sẻ chia trong tình người tương thân, tương ái.

 

  

CTV TT Giáo xứ

Nguồn: GXĐMHCG

Tags: