Tổng Giáo phận Bangalore thực hiện các bước tiến nhằm cứu vãn các cuộc hôn nhân

Thứ Năm, 23-02-2017 | 17:14:26

Gia đình cũng chính là trọng tâm của Thượng Hội đồng các Giám Mục do ĐTC Phanxicô triệu tập vào năm 2015 và 2016 tại Rome. Tại cả hai Thượng Hội đồng, ĐTC Phanxicô “đã nhấn mạnh một cách đầy đủ sự cần thiết phải bảo vệ các gia đình Kitô hữu khỏi sự ly tán cũng như những bất hòa”, Đức Tổng Giám mục Moras cho biết.

Tổng Giáo phận Bangalore, Ấn Độ đã phát động các dịch vụ tham vấn nhằm giúp cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách mở trung tâm tham vấn hôm 20/2 vừa qua.

“Chúng tôi đã nhận thấy sự cấp bách của việc bảo vệ Bí tích hôn nhân trong bối cảnh của các xu hướng thay đổi xã hội vốn có khuynh hướng gây tổn hại tới các gia đình”, Đức TGM Bernard Moras phát biểu trong buổi khánh thành trung tâm tham vấn.

Trung tâm này sẽ cung cấp các dịch vụ tham vấn với sự giúp đỡ của một đội ngũ bao gồm những người được đào tạo chuyên nghiệp tại các cơ sở thuôc Trung tâm Mục vụ Paalana Bhavan bên cạnh Tòa tại Bengaluru, thủ phủ tiểu bang Karnataka miền nam Ấn Độ.

Hơn 20 nhân viên tư vấn chuyên nghiệp đã cung cấp dịch vụ tham vấn nhân dịp khánh thành trung tâm vừa qua.

Đức TGM Moras cho biết dịch vụ tham vấn được đưa ra như là “một phản ứng nhanh” trước quyết định của đại hội toàn thể các Giám mục thuộc HĐGM Công giáo Ấn Độ (CCBI) vừa mới kết thúc tại Bhopal nhằm giải quyết các vấn đề hiện các gia đình đang phải đối diện.

Gia đình cũng chính là trọng tâm của Thượng Hội đồng các Giám Mục do ĐTC Phanxicô triệu tập vào năm 2015 và 2016 tại Rome. Tại cả hai Thượng Hội đồng, ĐTC Phanxicô “đã nhấn mạnh một cách đầy đủ sự cần thiết phải bảo vệ các gia đình Kitô hữu khỏi sự ly tán cũng như những bất hòa”, Đức Tổng Giám mục Moras cho biết.  

Đức TGM Moras bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với số lượng ngày càng gia tăng của những người Công giáo đang sống thử mà “chẳng hề quan tâm lắm đến sự thiêng liêng của định chế hôn nhân”.

Minh Tuệ chuyển ngữ (dcctvn.org)

Tags: