Khai mạc cuộc gặp gỡ các gia đình Công Giáo thế giới tại Ailen

Thứ Ba, 21-08-2018 | 19:17:00

Chiều 21-8-2018, tuần gặp gỡ các gia đình Công Giáo thế giới đã bắt đầu tại thủ đô Dublin của Ailen đồng thời tại 26 giáo phận toàn quốc với chủ đề ”Cùng nhau với Chúa Kitô” (together with Christ).

Lễ nghi khai mạc được cử hành dưới hình thức kinh chiều đại kết. Tại thủ đô Dublin, kinh chiều được cử hành tại trụ sở Hội Hoàng gia Dublin (Royal Dublin Society) cũng là nơi diễn ra Hội nghị thần học mục vụ về gia đình từ ngày 22 đến 24-8 này.

 Tại nhiều nơi khác được cử hành với sự tham dự của các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, phần lớn được cử hành tại nhà chính tòa địa phương, đa số vào khoảng từ 7 đến 7 giờ 30 chiều.

 Có 37 ngàn người từ 116 nước trên thế giới đăng ký tham dự các sinh hoạt trong tuần lễ cho tới ngày 26-8-2018 với thánh lễ bế mạc do ĐTC Phanxicô chủ sự.

 Mục đích Hội nghị thần học mục vụ

 ĐHY Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ailen, Bộ trưởng bộ gia đình, giáo dân và sự sống, cho biết chương trình Hội nghị thần học trong những ngày này tại Ailen nhắm mục đích đẩy mạnh việc đưa vào đời sống thực hành của Giáo Hội Tông huấn ”Amoris laetitia”, Niềm vui yêu thương, được ĐTC công bố hồi tháng 4 năm 2016, dựa trên 2 Thượng HĐGM thế giới về gia đình. Cụ thể là làm sao biến tài liệu này thành văn kiện tham chiếu, và đồng thời cũng đánh dấu một khúc quanh trong cuộc tranh luận nội bộ Giáo Hội mà ban tổ chức tin rằng đã làm cho các tín hữu không để ý đến toàn bộ giáo huấn của Tông Huấn. Ban tổ chức tin rằng về lâu về dài Hội nghị thần học này có thể cải tiến cách thức tiếp cận của Giáo Hội đối với đời sống gia đình.

 Các đề tài chính

 200 diễn giả tại Hội nghị về mục vụ gia đình ở Dublin đề cập đến những vấn đề như: vai trò của kỹ thuật trong gia đình, ảnh hưởng của xung đột trên các gia đình và trẻ em; xây dựng một lối tiếp cận hữu hiệu hơn về kinh tế, công ăn việc làm và môi trường; đức tin và gia đình; vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở cấp độ hoàn cầu và địa phương, vai trò của giáo dục trong việc đưa các gia đình ra khỏi tình trạng nghèo đói.

 Theo ban tổ chức, giáo dân sẽ thực hiện công việc thi hành giáo huấn của Tông huấn Amoris tại Ailen trong nhiều năm tới đây. Về điểm này ĐHY Farrell hãnh diện vì sự kiện trong số 200 diễn giả tại Hội nghị mục vụ ở Ai Len chỉ có 40 người là thành phần của các dòng tu. Trong quá khứ gần 80% các diễn giả là giáo sĩ. Nay lần đầu tiên, giáo dân chiếm đa số trong số các diễn giả.

 Hai Hồng Y Mỹ vắng mặt

 Giới báo chí ghi nhận rằng có 2 vị Hồng Y người Mỹ được mời chủ tọa các cuộc hội luận ở Dublin trong những ngày này, nhưng các vị không đến được, đó là ĐHY Sean O’Malley, TGM Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về việc bảo vệ trẻ em. Ngài cho biết không đến được vì phải ở lại trong giáo phận để điều khiển việc điều tra về đại chủng viện thánh Gioan bị tai tiếng.

 Tiếp đến là ĐHY Donald Wuerl, TGM thủ đô Washington, bị nhắc đến tên trong phúc trình mới công bố về những vụ lạm dụng tính dục tại bang Pennsylvania. Phúc trình cho rằng khi còn làm GM giáo phận Pittsburg tại bang này, ngài đã không xử lý đúng đối với một số vụ lạm dụng.

G. Trần Đức Anh OPVatican

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm