Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi giới báo chí đừng lên án

Thứ Hai, 27-08-2018 | 21:50:28

ĐTC kêu gọi giới báo chí tôn trọng nguyên tắc coi người bị cáo là vô tội cho đến khi tòa kết án chung kết.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí cùng đi với ngài trong chuyến bay tối chúa nhật 26-8-2018 từ Dublin Ailen trở về Roma.

Một ký giả hỏi: tại Pháp có một linh mục yêu cầu ĐHY Barbarin, TGM Lyon, hãy từ chức vì bị cáo buộc là bao che các LM bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, ĐTC nghĩ sao? Ngài đáp:

”Nếu có những ngờ vực, với bằng chứng hoặc bằng chứng một nửa, thì tôi không thấy có gì là xấu khi thực hiện một cuộc điều tra, và luôn luôn cần tiến hành theo nguyên tắc cơ bản về pháp luật: ”Không ai bị coi là xấu nếu người ta không chứng minh được điều đó” (nemo malo nisi probetur). Bao nhiêu lần người ta bị cám dỗ coi ngay người bị cáo là người có tội, như một số cơ quan truyền thông vẫn làm – không phải quí vị ở đây. Cách đây 3 năm tại Granada bên Tây Ban Nha, xảy ra vụ một nhóm 7, 8 linh mục bị cáo là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và tổ chức những vụ liên hoan dâm dục. Tôi đã nhận được lời cáo buộc này trong một thư do một người trẻ 23 tuổi viết. Đức TGM Granada đã làm tất cả những gì phải làm và vụ này được đưa tới cả tòa án dân sự. Các LM ấy đã bị báo chí kết án, người ta tạo nên một bầu không khí thù nghịch và oán ghét đối với các linh mục ấy, và họ chịu đau khổ, tủi nhục. Nhưng kết luận là tòa án nhìn nhận các LM ấy là những người vô tội và kẻ tố cáo bị kết án phải trả án phí.

Và ĐTC nói với các ký giả rằng: ”Công việc của các bạn thật là tế nhị, các bạn đưa tin, nhưng không luôn luôn coi người bị cáo là vô tội theo luật pháp, cho đến khi họ bị kết án, và đừng coi họ là người có tội trước khi có án lệnh chung kết”.

 Chiều kích luân lý của phá thai và đồng tính luyến ái

Về vấn đề phá thai mới được đa số dân chúng ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 5 vừa qua, một ký giả hỏi ĐTC xem ngài cảm thấy thế nào về vụ này, ĐTC đáp:

“Về phá thai, các bạn đã biết tôi nghĩ gì: đây không phải là một vấn đề tôn giáo, chúng ta không chống phá thai vì lý do tôn giáo. Đó là một vấn đề nhân loại học về đặc tính luân lý của hành động loại bỏ một hữu thể đang sống để giải quyết một vấn đề”.

Về vấn đề đồng tính luyến ái, ĐTC được hỏi xem ngài sẽ nói gì với một người cha khám phá thấy con của ông là một người đồng tính luyến ái? Ngài đáp:

”Tôi sẽ nói trước tiên ông hãy cầu nguyện, chứ đừng lên án, rồi đối thoại, tìm hiểu, dành cho con mình, trai hoặc là gái. Sau đó tùy tuổi khi sự đồng tính luyến ái được biểu lộ. Tôi không bao giờ nói im lặng là một giải pháp. Cố tình không biết đến người con mình, trai hoặc gái, đồng tính luyến ái, là một sự lỗi bổn phận làm cha, làm mẹ. Ba là cha của con, mẹ là mẹ của con, chúng ta hãy nói chuyện với nhau, ba hoặc má không đuổi con ra khỏi gia đình”.

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm