Học viện Anphongsô tổ chức hội thảo (Seminar) về Tông huấn Amoris Laetitia

Thứ Tư, 22-03-2017 | 18:23:04


Trong học kì thứ hai của năm học 2016 – 2017, từ ngày 9/3 đến 29/5, Học viện Anphongsô thực hiện một seminar về việc đón nhận Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui Tình yêu). Buổi hội thảo được điều hành bởi các giáo sư Giovanni Del Missier và Antonio Fidalgo cùng với sự tham gia liên văn hóa và liên ngành của các giáo sư: Vimal Tirimanna CSsR (Giáo sư về Luân lý chuyên biệt), Don Giovanni Del Missier ( Giáo sư về Đạo đức Sinh học), Sabatino Majorano CSsR và Antonio Donato CSsR (Giáo sư về Luân lý Căn bản), Narciso Cappelletto CSsR (Giáo sư về Nhân chủng học và Triết học Đạo đức), Mario Boies CSsR (Giáo sư về Tâm lý học luân lý thực nghiệm ), Antonio Fidalgo CSsR (Giáo sư về Nhân chủng học thần học ), Nestor Basunga CSsR (Giáo sư về Luân lý chuyên biệt). Seminar có sự tham gia của 58 sinh viên, trong đó có 14 sinh viên đang làm tiến sỹ, còn lại là các sinh viên năm nhất và năm hai, cũng như có 20 lưu học sinh cùng tham dự.

Kết quả làm việc của seminar này sẽ được tổng hợp lại trong một ấn phẩm với sự đóng góp của nhiều người. Ấn phẩm đó được công bố với hy vọng sẽ trở thành một động lực cho việc suy tư và thực hành mục vụ liên quan đến thực trạng của gia đình, hôn nhân và những thách thức khác nhau, với “Ước gì ta đừng chán nản vì những giới hạn của ta hay ngừng lại việc tìm kiếm sự viên mãn của tình yêu và sự hiệp thông mà Thiên Chúa đặt trước mắt ta.” (AL, 325).

 P.B. chuyển ngữ

Tags: , ,