Người Công giáo Hàn Quốc tuần hành phản đối ‘văn hóa sự chết’
Thứ Bảy, 23-06-2018 | 22:56:34
Cuộc tuần hành ở Seoul nhằm thúc dục Tòa Hiến pháp giữ nguyên luật chống phá thai
Hàn Quốc vẫn đang chia rẽ về vấn đề phá thai. 1000 người đã tuần hành qua khu buôn bán của quận Myeongdong ở Seoul hôm 16-6 mang biểu ngữ “Không phá thai!” và “Bào thai là sự sống”.
Cuộc Tuần hành vì Sự sống được Ủy ban Gia đình và Đời sống của hội đồng giám mục cùng với Ủy ban Hàng động vì Sự sống Hàn Quốc đồng tổ chức. Cuộc tuần hành mang tên như trên đã diễn ra vào năm 2012 thu hút hơn 2000 người tham dự.
Tuần hành xảy ra sau khi Cộng hòa Ireland và Argentina – hai nước từng là thành trì của Công giáo – bỏ phiếu nới lỏng luật chống phá thai lần lượt vào hôm 25-5 và 14-6.
“Phá thai không chỉ tấn công thai nhi mà còn cả thai phụ. Nó sẽ mang văn hóa sự chết vào trong xã hội của chúng ta và đó không phải là điều chọn lựa”, Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung nói trong cuộc tuần hành. Hòa nhạc và Thánh lễ tại Thánh đường Myeongdong cũng nằm trong sự kiện.
Vấn đề nổi lên vào cuối tháng 5 khi Tòa Hiến pháp cân nhắc ý kiến từ giới y khoa. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc và giáo dân ký tên vào thỉnh nguyện thư kêu gọi Tòa Hiến pháp giữ nguyên luật cấm.
Các bác sĩ nói lệnh cấm phá thai hiện nay gây nguy hại cho cuộc sống nữ giới và giới hạn quyền chọn lựa cho cuộc sống của riêng họ.
Hai điều (269 và 270) luật Hình sự qui định phạt 12 tháng tù ở hay phạt tiền lên đến 2 triệu won (khoảng 1.800 Mỹ kim) cho phụ nữ nào phá thai.
Cứ một trong năm người phụ nữ Hàn Quốc mang thai có hành động hay suy nghĩ liên quan đến phá thai, truyền thông địa phương dẫn khảo sát của Viện Phát triển Hàn Quốc.
“Ngay lúc này, khi việc phá thai là bất hợp pháp vẫn có hơn nửa triệu bào thai bị bỏ mỗi năm ở Hàn Quốc”, ông Thomas Cha Hee-he, chủ tịch ủy ban Hành động vì Sự sống Hàn Quốc cho biết.
“Nếu được hợp pháp, sẽ có thêm nhiều trường hợp phá thai. Nhà nước không nên pháp lý hóa việc tước đi sự sống”.
Cuộc tuần hành qua trung tâm Seoul nhằm thúc dục Tòa Hiến pháp giữ nguyên luật cấm phá thai, đồng thời nâng cao nhận thức người dân về giá trị của sự sống con người.
“Con người có giá trị. Mỗi thai nhi là con người nên phải được bảo vệ. Phá thai có nghĩa là giết một đứa trẻ có cuộc sống chỉ mới bắt đầu”, Đức Hồng y Yeom nói.
Ủy ban Gia đình và Đời sống thuộc hội đồng giám mục Hàn Quốc phát hành thông cáo bác bỏ kêu gọi luật hóa việc phá thai.
“Mặc dù quyền tự quyết và quyền chọn lựa theo đuổi hạnh phúc trong cuộc sống phải được tôn trọng, chúng ta cũng phải nên nhớ rằng thai nhi không chỉ là một phần của thai phụ nhưng thai nhi cũng có sự sống tách rời, đó cũng là đối tượng của quyền được sống”, thông cáo viết.
“Khi luật hợp thức các hành vi bất thường, đó là điều sai trái và làm biến dạng các chuẩn mực đạo đức. Giết thai nhi rõ ràng là tội ác và hình phạt phải được duy trì”.
Sau khi xem xét và cân nhắc ý kiến của chuyên gia và công chúng, Tòa Hiến pháp được trông đợi sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tháng 6 hay tháng 7.
vietnam.ucanews
Tags: Bảo vệ sự sống, chống hợp pháp hóa phá thai, chống phá thai, Hàn Quốc, Tuần Hành Vì Sự Sống
Có thể bạn quan tâm
- March for Life: "Nói không" với việc hợp pháp hóa vấn đề phá thai tại Hàn Quốc
- Các Giám mục Ailen thiết lập ‘Hội đồng vì Sự sống’ để đối phó với việc hợp pháp hóa phá thai
- Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 06 - 2018
- Ireland: Đức Giám mục Kevin Doran phản ứng với cuộc bỏ phiếu ủng hộ phá thai
- Phá thai không bao giờ là một giải pháp. Giới trẻ Argentina xuống đường vì sự sống
- Các Giám mục Ailen kêu gọi bỏ phiếu “không” cho đề nghị cho phép phá thai
- Các Giám Mục Argentian kêu gọi bảo vệ sự sống của thai nhi và các bà mẹ
- Các Giám mục Ba Lan hoan nghênh dự luật cấm phá thai do khuyết tật bẩm sinh
- Công giáo Nam Hàn tranh đấu chống hợp pháp hóa phá thai tại nước này
- Đức Giám mục Ronald Fabbro: ‘Các tín hữu Công giáo Canada sẽ không bị đe dọa buộc phải hỗ trợ phá thai’
- Thượng viện Hoa kỳ bác bỏ luật mới về việc cấm phá thai sau 20 tuần
- Giám mục Ailen tranh luận về cuộc trưng cầu dân ý phá thai không giới hạn
- Chứng từ của một linh mục được chào đời nhờ người mẹ can đảm không phá thai
- Tổng thống Donald Trump: Những luật phá thai của Mỹ là sai và phải thay đổi
- Đức Hồng y Yeom Soo-Jung kêu gọi bảo vệ sự sống con người
- Bỏ ý định phá thai nhờ sự trợ giúp của nhóm ủng hộ sự sống
- Giáo Hội Công giáo Sri Lanka chống sửa luật cho phép phá thai
- Các chiến dịch phò sinh giúp tỷ lệ phá thai ở Hoa kỳ giảm 25%
- Không ai buộc phải hành động ngược với lương tâm của mình về việc phá thai
- Các giám mục Anh quốc lên án 'bi kịch' của việc phá thai nhân dịp kỷ niệm 50 năm hợp pháp hóa Đạo luật phá thai
- Giám mục Sri Lanka lên án các cuộc tấn công của giới truyền thông đối với lập trường liên quan đến vấn đề phá thai của Giáo hội
- Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm phá thai sau khi thai nhi đã được 20 tuần
- Phá thai và trợ tử – quyết định theo tự do cá nhân – đúng hay sai?
- Suy nghĩ về thực trạng phá thai của giới trẻ Việt nam ngày nay.
- Bảo vệ sự sống trong mối tương quan với Tân Phúc Âm hóa.
- Tòa Thánh tuyên bố phá thai không phải là một phần của 'sức khoẻ sinh sản'.
- Mỹ mở rộng lệnh cấm tài trợ cho việc phá thai
- Phá Thai Và Nỗi Đau Của Những Người Làm Cha
- Những câu hỏi khiến bạn bỏ ngay ý định phá thai
- Chúng ta phải bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn
- Phá thai với lương tâm người mẹ
- Đức Hồng Y Thomas Collins của Toronto lên án chính phủ Canada về 650 triệu đô la cho quỹ Phá Thai Toàn Cầu.
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Lột mặt nạ cái "thương cảm giả tạo" về phá thai và trợ tử.
- Các Giám mục New Mexico lên án các nhà lập pháp ủng hộ phá thai
- Các Giám mục Bolivia chống dự luật cho phép phá thai vì nghèo khổ